Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024
GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.
Chiến dịch truyền thông cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khoẻ cho người dân và nâng cao chất lượng dân số là hoạt động được ngành Y tế- Dân số huyện tổ chức hàng năm và được triển khai tại tất cả các xã, thị trấn.
Chiến dịch năm nay được Trung tâm y tế huyện chia làm 2 đợt( đợt 1 từ 06/5-30/5/2024, đợt 2 tháng 10/2024) với các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng, thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm, tổ chức tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tham gia thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển, đảm bảo về chất lượng, đổi mới về nội dung, hình thức truyền thông, chú trọng kênh thông tin đại chúng; các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng địa bàn.
Huy động hỗ trợ bằng nguồn lực xã hội hoá, tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ và khám sàng lọc chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn huyện để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về công tác Y tế- Dân số năm 2024 đã được các cấp, các ngành giao.
Để tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sáng lọc chăm sóc các bệnh không lây nhiễm như ĐTĐ, THA đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và vùng khó khăn, với mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi về chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng về SKSS/KHHGĐ và các bệnh không lây nhiễm cho người dân. Hoạt động của chiến dịch tập trung vào công tác truyền thông; cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản với các hoạt động khám phụ khoa; tầm soát sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, giảm mang thai ngoài ý muốn, phòng ngừa vô sinh; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, test đái tháo đường, tăng huyết áp…, cho người dân của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Phát biểu tại lễ phát động BSCKI Phan Trường Sang, Chi cục trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác dân số và phát triển. "Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề để nâng cao chất lượng dân số. Phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với ngành Y tế- Dân số hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về Dân số và Phát triển mà Sở Y tế, Chi cục Dân số, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao. Tăng cường tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, đa dạng hoá các nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo tính lan tỏa sâu rộng, hiệu quả trong nhân dân".
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Trần Quốc Bảo, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện, đánh giá cao công tác dân số của huyện nhà trong thời gian vừa qua tại huyện Hương Khê, "Chiến dịch truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn huyện hàng năm được tổ chức, triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác dân số huyện Hương Khê vẫn có những diễn biến không tốt, đang gặp phải những khó khăn, hạn chế, như: Tỷ lệ sinh, sinh trên hai con có xu hướng tăng trở lại; tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con vi phạm chính sách dân số. Cùng với đó, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh chưa đạt mức cân bằng hợp lý, khó kiểm soát. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển từ huyện đến cơ sở có nhiều biến động do trong quá trình sắp xếp, kiện toàn lại đã ảnh hưởng lớn đến công tác dân số và phát triển".
Công tác Dân số và phát triển được các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát; được các Sở, ngành, phối hợp tích cực cũng như sự nổ lực cố gắng của đội ngũ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở nên đã đạt được kết quả tốt. Hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai từng bước đem lại hiệu quả và sự hài lòng của người bệnh. Các hoạt động đã tập trung hướng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhằm vận động nhân dân chấp nhận quy mô gia đình ít con và nâng cao chất lượng dân số.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về Dân số, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân năm 2024, Cũng như hoàn thành các tiêu chí quốc gia về y tế và chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp các ngành, đoàn thể cần quan tâm, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp."Đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân số và phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ tiêu của chiến dịch nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu về Y tế- Dân số. Mặt trân Tổ quốc, LĐLĐ huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục phối hợp triển khai tốt công tác Dân số nói chung trong đó có các hoạt động của Chiến dịch, khám sàng lọc chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền vận động đến các nhóm đối tượng ở cơ sở, chú trọng tuyên truyền vận động những cặp vợ chồng đã có 02 con trở lên, những đối tượng sinh con 01 bề, vị thành niên - thanh niên, nam giới và những đối tượng chưa thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Quan tâm, ưu tiên, đầu tư cho công tác dân số và phát triển, bố trí nguồn lực cho công tác dân số và phát triển.
Ông Trần Quốc Bảo nhấn mạnh: Đề nghị Trung tâm Y tế huyện cũng như Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai chiến dịch thành công đi đôi với việc tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ thường xuyên, tạo điều kiện cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ theo hướng kịp thời. Trong đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân và vận động để thay đổi hành vi, thói quen là nhiệm vụ rất quan trọng. Kết hợp tư vấn và gắn với cung cấp dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc sức khoẻ sinh sản theo hướng "Gần dân - An toàn - Thuận lợi" để góp phần ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số". Hy vọng trong năm 2024 tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra.
Chiến dịch Truyền thông chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khoẻ cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024 sẽ là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên và người bệnh trong địa bàn huyện nắm bắt được kiến thức về chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số nhằm duy trì ổn định mức sinh từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Sự khác biệt giữa thụ tinh trong tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm
Dân số và phát triển - 12 giờ trướcMang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều cặp vợ chồng không có khả năng mang thai tự nhiên, việc thụ thai cần thêm một số công sức và sự can thiệp của y tế là thụ tinh nhân tạo trong tử cung (IUI) và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Chế độ ăn cho phụ nữ tiền mãn kinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTiền mãn kinh thường bắt đầu từ 40 đến 50 tuổi. Chế độ ăn lành mạnh góp phần làm giảm bớt một số triệu chứng khó chịu mà thời kỳ tiền mãn kinh gây ra.
Cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh có lợi ích và rủi ro gì?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcNhiều cha mẹ băn khoăn về việc có nên cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. Vậy trường hợp nào nên và không nên cắt bao quy đầu cho trẻ?
Con dâu hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm của tôi để buôn bất động sản
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcTôi thấy thật sai lầm khi nhờ con dâu đi gửi tiết kiệm. Giờ nó hỏi vay toàn bộ 5 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi để buôn bất động sản, tôi chưa biết cách nào để từ chối.
Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcTôi đã lên kế hoạch cho 1 buổi cầu hôn lãng mạn, thế nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, bạn gái liền giận dỗi, thế rồi chúng tôi cãi nhau mà tôi không hiểu lý do là gì. Sau đó tôi mới biết bạn gái dỗi đòi chia tay chỉ vì tôi mua chiếc nhẫn không đúng ý cô ấy.
Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản để 'hươu chạy đúng đường'
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH- Việc tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên là cách để chúng ta vẽ đường cho "hươu chạy đúng đường".
Quảng Bình: Nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Với loại bệnh tan máu bẩm sinh, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, bệnh nhân sẽ gặp nhiều biến chứng khiến chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động. Một số trường hợp không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân có thể tử vong từ khi còn nhỏ.
7 bệnh liên quan đến hen suyễn
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcHen suyễn là một tình trạng hô hấp phổ biến được đặc trưng bởi viêm và thu hẹp đường thở, nhưng nó thường tồn tại cùng với các bệnh khác, làm trầm trọng thêm các triệu chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn…
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.
Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcPhần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.
Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?
Dân số và phát triểnQuá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.